Nam thanh niên " mắc kẹt" dưới gầm xe tải suốt 20km sau va chạm giao thông

Sau vụ tai nạn, một người đi xe máy tử vong, người còn lại mắc vào khung sắt dưới gầm xe tải và bị đưa đi cách hiện trường tai nạn hơn 20km. Khi chiếc xe dừng đổ xăng, người này mới bất ngờ chui ra.

Ngày 24-5, Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đang tiếp tục lấy lời khai tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn hy hữu khiến một người chết tại chỗ, người còn lại bị hất văng vào hông xe tải và bị kéo đi hơn 20km.

Trước đó, tối 23-5, xe tải mang BKS 74C- 023.55 do tài xế Ngô Minh Vỹ (SN 1995, quê Quảng Trị) lưu thông trên QL 1 theo hướng đi từ TP Phan Thiết về Tánh Linh.

Khi đến đoạn qua cầu Ông Quý, khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 86B7-421.75 do anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1991, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển chở theo em Lê Quốc Trung (SN 2005, ngụ xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh) chạy cùng chiều.

Cú tông khiến em Trung ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn anh Chiến văng vào khung sắt bảo vệ thùng dầu dưới gầm xe tải, mắc kẹt tại đây.

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành xử lý hiện trường vụ tai nạn.
Lực lượng chức năng có mặt tiến hành xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này, tài xế xe tải không dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện chạy thêm khoảng hơn 20km. Anh Chiến may mắn vẫn bám chắc được vào khung sắt này nên không bị sạt xuống đường.

Khi đến một cây xăng ở huyện Hàm Tân, tài xế dừng xe để đổ xăng, anh Chiến mới bò ra từ gầm xe và báo với tài xế về vụ tai nạn, khiến tài xế vô cùng bàng hoàng, thông tin trên báo Dân trí.

Theo báo Giao thông, ở một diễn biến khác, sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện ngoài chiếc xe máy, còn có 2 đôi dép. Nghi ngờ nạn nhân thứ 2 đã bị xe tông văng xuống cầu Ông Quý nên đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Đáng chú ý trong lúc đang tìm kiếm nạn nhân thứ 2 thì bất ngờ tài xế Ngô Minh Vỹ điều khiển xe tải BKS: 74C-023.55 quay lại hiện trường và cho biết mình đã gây tai nạn.

Trên chiếc xe tải còn có anh Nguyễn Văn Chiến là nạn nhân thứ 2 đi trên xe mô tô bị tai nạn. Anh Chiến chỉ bị xây xát nhẹ.

Tài xế xe tải cho biết do trời mưa to nên không hề hay biết xảy ra va chạm giao thông nên đã tiếp tục chạy.

TQ (th)

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.