Lần đầu tiên dân số Trung Quốc suy giảm sau hơn 70 năm

Dù đã nới lỏng quy định về chính sách một con nhưng tỷ lệ sinh tại Trung Quốc vẫn ở mức thấp khiến cho dân số Trung Quốc lần đầu tiên suy giảm sau hơn 70 năm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Số liệu điều tra dân số mới nhất cho thấy dân số Trung Quốc vào cuối năm 2020 ở mức dưới 1,4 tỷ dân – mức dân số mà nước này ghi nhận vào năm 2019.

Tỉ lệ sinh tại Trung Quốc vẫn suy giảm sau khi nước này nới lỏng quy định về chính sách một con vào năm 2015.

Cụ thể, sau thời điểm này, Trung Quốc cho phép mỗi gia đình được sinh hai con nhằm duy trì mức tăng dân số hợp lý.

Tuy nhiên, tỉ lệ sinh ở Trung Quốc vẫn ở mức thấp, mức độ hưởng ứng với chính sách này không được như kỳ vọng.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu đưa quy mô dân số lên mức 1,42 tỉ người vào năm 2020 và tăng tỉ lệ sinh nở trung bình tại Trung Quốc lên mức 1,8 con/bà mẹ. Thế nhưng, tỉ lệ này trên thực tế chỉ đạt mức 1,5 con/bà mẹ.

Số liệu chính thức cho thấy số trẻ em sinh ra tại Trung Quốc tăng vào năm 2016 nhưng giảm liên tiếp trong ba năm sau đó.

Theo giới chuyên gia nhận định, quy mô và cấp độ về khủng hoảng suy giảm dân số tại Trung Quốc diễn ra nhanh và mạnh hơn dự báo trước đó.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.