Thông tin tiếp về mâu thuẫn tại Trường Ngôi Sao

(PL&XH) - Sau khi lãnh đạo Trường Ngôi Sao bị UNET tố cáo hủy ngang hợp đồng trái luật, thu giữ chứng từ kế toán bất hợp pháp, phá niêm phong phòng Tổng giám đốc và cắt điện…


Mới đây, phía UNET lại có đơn tố cáo bà Chủ tịch HĐQT Trường Ngôi Sao đã điều hành trường này khi còn đang phải chấp hành một bản án hình sự…

Trao đổi với PV Đường dây nóng 0915544455 của báo PL&XH, đại diện UNET cho biết, sau khi bà Phạm Thị Bích Ngà, người được phía lãnh đạo Cty Hoàng Cường và Trường Ngôi Sao giới thiệu là Chủ tịch HĐQT Trường Ngôi Sao, yêu cầu nhân viên bảo vệ phá niêm phong phòng Tổng giám đốc của UNET và đưa 2 laptop cùng chiếc cặp có chứa hơn 300 triệu đồng đi đâu không rõ vào ngày 9-7, Trường Ngôi Sao còn có hàng loạt hành vi không phù hợp với một môi trường sư phạm như: Đóng cửa nhà vệ sinh, cắt điện, phá niêm phong phòng làm việc của UNET trên tầng 2… "Vì không có điện nên không có ánh sáng, không có điều hòa, không thể chạy máy tính để làm việc, lãnh đạo bên tôi đã quyết định mua máy phát điện về chạy để phục vụ cho công việc. Tuy nhiên, một người đàn ông tự xưng là chồng bà Ngà, Chủ tịch HĐQT Trường Ngôi Sao đã lên đe dọa và bắt chúng tôi tắt máy. Việc làm của lãnh đạo Trường Ngôi Sao đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi cố tình tìm mọi cách đuổi cán bộ, nhân viên UNET ra khỏi khuôn viên Trường Ngôi Sao dù đã thu tiền thuê nhà của chúng tôi 6 tháng…". Đại diện UNET cho biết thêm.


Tài liệu liên quan đến vụ việc giữa UNET và Cty Hoàng Cường


Rất nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Vậy bà Ngà là ai mà liên tục "ra chiêu" với đối tác dù phía UNET đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến CA phường sở tại và CA quận Thanh Xuân?

Mới đây, phía UNET đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng như Bộ Công an, TAND Tối cao, VKSND Tối cao… và các cơ quan báo chí để tố cáo việc bà Ngà tham gia điều hành Trường Ngôi Sao khi chưa chấp hành xong bản án hình sự. Đơn tố cáo nêu: "Trong thời gian vừa qua bà Phạm Thị Bích Ngà, SN 1959, trú tại phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã cho người đến phá niêm phong, đột nhập lấy tài sản máy tính, tiền cùng các tài liệu giáo dục quan trọng của chúng tôi.

Sau khi bị chúng tôi tố cáo, bà còn thường xuyên cho người đến quậy phá, gây rối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của nhà trường. Chúng tôi được biết bà Phạm Thị Bích Ngà là phạm nhân thuộc diện quản lý của Trại giam Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Năm 2007 TAND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm hoãn thi hành bản án hình sự trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 27-7-2007 đến 27-7-2008 đối với bà Phạm Thị Bích Ngà với lý do chữa bệnh. Tuy nhiên thời hạn tạm hoãn đến nay đã quá hạn 3 năm nhưng TAND tỉnh Hải Dương vẫn không ra quyết định thi hành án đối với bà Ngà, để bà Ngà ngoài vòng pháp luật và tiếp tục có các hành vi vi phạm pháp luật gây rối trật tự trị an, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Cty chúng tôi...".

Về vấn đề này, luật sư Vũ Lợi, Giám đốc Cty Luật Hòa Lợi trao đổi: "Việc thời hạn hoãn thi hành án đối với bà Phạm Thị Bích Ngà đã hết hạn đến nay đã 3 năm nhưng TAND tỉnh Hải Dương không ra quyết định tiếp tục thi hành án đối với bà Ngà là vi phạm vào khoản 6 Điều 23 và khoản 4 điều 32 luật thi hành án hình sự. Tại khoản 6 điều 23 qui định: Chậm nhất là 07 ngày trước khi hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù, Chánh án Toà án đã quyết định hoãn chấp hành án phạt tù phải thông báo bằng văn bản và gửi cho người chấp hành án, được quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này”.

Bà Phạm Thị Bích Ngà phạm tội gì mà bị đi tù? Bà Ngà được TAND tỉnh Hải Dương gia hạn hoãn chấp hành án vì ưu ái hay vì lý do gì?

Phương Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.