![]() |
| Ảnh minh họa. |
Theo đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có những nhận định về việc phân bổ vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu và những bất cập của nó.
"Gần 900 triệu liều vaccine đã được sử dụng trên toàn cầu, nhưng hơn 81% trong số đó là ở các quốc gia thu nhập cao hoặc trung bình, trong khi con số này ở các nước thu nhập thấp chỉ là 0,3%", ông Tedros cho biết.
Người đứng đầu của WHO chỉ trích về việc phân phối vaccine ngừa Covid-19 không công bằng và kêu gọi các nước giàu hơn chia sẻ lượng vaccine còn dư để hỗ trợ công tác tiêm chủng cho nhân viên y tế ở các nước thu nhập thấp.
WHO lo ngại việc vaccine ngừa Covid-19 tập trung chủ yếu ở những nước giàu khiến cho sự tiếp cận với vaccine của các nước nghèo còn rất hạn chế, chính điều này đã khiến cho dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm dù vaccine đã được triển khai từ lâu.
Cơ chế COVAX được triển khai, đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp 2 tỷ liều vaccine. Đến nay, cơ chế này đã phân phối tổng cộng 40,5 triệu liều vaccine Covid-19 đến 118 quốc gia.
CK
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/who-lo-ngai-ve-viec-bat-binh-dang-trong-tiep-can-vaccine-ngua-covid-19-236404.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.