Vụ phóng viên bị dọa cắt tay:

(PL&XH)-Theo điều tra của PV báo PL&XH, đối tượng đe dọa cắt tay PV sau loạt bài “Cháu bé 9 tuổi bị hành hung” là một Đại uý Công an, hiện đang công tác tại CA huyện Nông Cống.

Qua quá trình điều tra, thu thập thông tin liên quan đến vụ việc đe dọa cắt tay PV báo PL&XH đã xác được đối tượng dùng số điện thoại 0912543240 gọi chiều 9-8 là Đại uý Lê Sỹ Thọ, hiện giữ chức vụ Đội phó đội điều tra về trật tự xã hội -CA huyện Nông Cống.

Ngày 15-8-2011, Hội Nhà báo TP Hà Nội có Công văn số 103/HNB-HN gửi CA tỉnh Thanh Hóa với nội dung đề nghị Ban Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa có biện pháp bảo vệ an toàn cho PV và điều tra đối tượng có lời lẽ đe dọa, hành hung PV, xử lý theo quy định của pháp luật.

Số điện thoại 0912543240 do đối tượng sử dụng đe dọa PV.

Trả lời một tờ báo, ông Tống Xuân Lan, Trưởng CA huyện Nông Cống cho rằng giữa PV Trần Đại và ông Lê Sỹ Thọ vốn quen biết nhau nên trong lúc nói chuyện có buông câu này câu khác là điều không tránh khỏi.

Tuy nhiên, PV Trần Đại khẳng định không quen biết và có mối quan hệ gì với ông Lê Sỹ Thọ như ông Tống Xuân Lan đã nói. “Ông Thọ đã có những lẽ thô tục, mạt sát, hăm dọa tôi vì ông ấy đang là điều tra viên thụ lý chính vụ án cháu bé 9 tuổi bị đánh ở xã Tế Tân, Nông Cống mà tôi đang tham gia viết bài phản ánh”- PV Trần Đại cho biết thêm.

Ông Trần Văn Thực, Chánh văn phòng CA tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm,

nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được làm rõ

Ở một diễn biến liên quan đến vụ việc, ông Trần Văn Thực, Chánh văn phòng CA tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định sẽ báo cáo Giám đốc CA tỉnh và xử lý nghiêm đối với người đã có những lời lẽ hăm dọa PV và sẽ chỉ đạo Thanh tra CA tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ.

Biết được đối tượng hăm dọa PV nhưng cơ quan, đơn vị nào đứng ra xử lý đối với ông Lê Sỹ Thọ mới là vấn đề mà dư luận quan tâm.

Điều 12, Nghị định 56 quy định: "Ai có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật, huỷ hoại phương tiện hoạt động của báo chí sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 7 triệu đồng. Đối với hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng".


Bên cạnh đó, Nghị định 51/CP hướng dẫn thi hành Luật Báo chí cũng quy định: "Nghiêm cấm mọi hành vi đe dọa, ngăn cản báo chí tác nghiệp đúng pháp luật".

Nhóm PVPL

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.