Nhiều bãi trông giữ xe "chặt chém" bị xử lý

Ngày 13-2, CA quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết đã tiến hành xử phạt nhiều bãi xe vi phạm “chặt chém” khách gửi xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng CA quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, do làm tốt tuyên truyền tốt về phòng, chống Covid-19 tốt nên lượng người du xuân tới các điểm đền chùa, khu vui chơi đã giảm hẳn so với mọi năm. Tuy nhiên, hoạt động trông giữ xe vẫn nhức nhối tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, các địa điểm du lịch tâm linh.

Nhiều bãi gửi xe
Nhiều bãi gửi xe "chặt chém" khách quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm bị lực lượng chức năng xử lý

Vừa qua, CA quận Hoàn Kiếm đã nhận được tin phản ánh của người dân về việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh dịch vụ trông giữ xe trong những ngày Tết trên phố Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ. Đáng chú ý, những điểm trông giữ xe này còn có dấu hiệu "chặt chém" khách gửi xe khi thu phí cao hơn nhiều so với quy định. Rất nhanh chóng, CA quận Hoàn Kiếm đã cho kiểm tra xử lý các thông tin phản ánh nêu trên.

Theo đó, sáng ngày 13-2, CA quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử phạt 2 bãi xe vi phạm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm là bão xe tại vườn hoa Lý Thái Tổ do anh Nguyễn Văn Khôi (SN 1990, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) làm chủ và bãi xe trước cổng đền Ngọc Sơn do bà Lê Lan Oanh (SN 1969, trú tại 61 Đinh Tiên Hoàng) làm chủ với mức phạt 7 triệu đồng.

CA quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra các hoạt động trông giữ xe dịp Tết, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ gửi xe máy, ô tô tại những nơi có niêm yết giá công khai để tránh việc bị chặt chém.

Vân Vũ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.