Đội tuyển Nga chính thức bị cấm tham dự World Cup 2022

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup trong năm 2022 sẽ thiếu vắng đội tuyển Nga do đại diện đến từ Đông Âu phải chịu án phạt cấm tham dự.
doi tuyen nga chinh thuc bi cam tham du world cup 2022
Ảnh minh họa.

Theo đó, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã quyết định giữ nguyên mức phạt cho các vận động viên Nga ở các giải đấu thế giới mà Uỷ ban phòng chống doping thế giới (WADA) đưa ra.

Cụ thể, các vận động viên Nga sẽ không được dự Olympic Tokyo, trong khi đó, đội tuyển bóng đá Nga sẽ không được dự World Cup 2022.

Như vậy, “Những chú gấu” Nga sẽ không thể có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup vào năm 2022.

Trước đó, hôm 9-12 vừa qua, WADA đưa ra phán quyết cấm các vận động viên Nga tham dự các giải đấu tầm thế giới trong vòng 4 năm do những sai phạm có hệ thống liên quan đến việc sử dụng doping ở các vận động viên nước này.

Sau đó, Nga đã gửi đơn kháng cáo lên CAS để hy vọng được giảm án phạt. Tuy nhiên, sau 1 năm xem xét thì CAS quyết định vẫn giữ nguyên mức phạt trước đó mà WADA đưa ra.

Trong thời gian nhận án phạt, Nga sẽ bị cấm đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.

May mắn cho đội tuyển Nga là họ vẫn có thể tham dự VCK Euro 2021 sắp tới vì giải đấu thuộc cấp châu lục do liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) quản lý.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.