Phát hiện thi thể người phụ nữ có nhiều vết thương dưới kênh

Thi thể 1 phụ nữ vừa được phát hiện dưới cống kênh Đa Cô (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã co cứng, có nhiều vết thương nghi do bị cháy bỏng.

Thông tin ban đầu trên báo VTC News, khoảng 8g30 ngày 20-9, một số người dân phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ khu vực dưới cống kênh Đa Cô thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng nên lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể nữ dưới cống.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hòa Minh và quận Liên Chiểu nhanh chóng có mặt, trục vớt thi thể và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

phat hien thi the nguoi phu nu co nhieu vet thuong duoi kenh
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để trục vớt thi thể

Theo ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm úp mặt xuống nước, đã co cứng và chảy nhiều máu, có nhiều vết thương nghi do bị bỏng, cháy.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng ban đầu nhân định nạn nhân chết cách đây khoảng 2 ngày. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là bà T.T.N.N. (49 tuổi, trú phường Hòa Minh).

Theo báo Người lao động, trước đó, khoảng 3g ngày 18-9, hai con gái của bà N. đang ngủ trên gác của căn nhà trên đường Hoàng Văn Thái. Lúc này người chị tỉnh giấc ngửi có mùi khét nên chạy xuống tầng trệt kiểm tra và phát hiện lửa cháy ngùn ngụt trước phòng ngủ của cha.

Hai cô con gái đã hô hoán và cứu cha ra ngoài. Trong lúc đưa cha ra khỏi đám cháy, người con gái lớn cùng cha bị bỏng khá nặng. Được biết, trong đêm xảy ra vụ cháy, bà N. có ở nhà nhưng vào thời điểm xảy ra vụ cháy thì bà không có mặt.

TQ (th)

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.