Khai mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Sáng 20-8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) tổ chức Hội nghị lần thứ 25 để cho ý kiến về dự thảo Văn kiện phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.
khai mac hoi nghi lan thu 25 ban chap hanh dang bo thanh pho ha noi

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện - Trưởng ban Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.

Ngoài Dự thảo Báo cáo chính trị, tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện khác như: Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; Dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Hội nghị còn xem xét, thảo luận và thông qua các dự thảo văn bản phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, bao gồm: Quy chế làm việc tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Một số quy định về bầu cử tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, đến nay, 17.118 chi bộ và 2.310 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 100% và 50/50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy cũng đã tổ chức thành công đại hội (đạt 100%). Thành công của Đại hội Đảng các cấp, nhất là ở 50 Đảng bộ quận, huyện và tương đương là tiền đề quan trọng đảm bảo cho thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, cấp ủy các quận, huyện, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức đại hội theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối. Không khí đại hội diễn ra trang trọng, thiết thực, không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của cấp ủy mà còn là ngày hội của Nhân dân, thu hút sự chú ý, quan tâm sâu sắc của đông đảo các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Công tác nhân sự cấp ủy được các cấp ủy đảng chuẩn bị chu đáo, theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; công tác bầu cử đúng quy chế, lựa chọn nhân sự xứng đáng, trong đó, lãnh đạo chủ chốt cơ bản đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá cao và biểu dương cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng; các tổ công tác, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy và chúc mừng các đồng chí Thành ủy viên, các nhân sự chủ chốt được giới thiệu đã đắc cử với số phiếu tín nhiệm cao. 

Theo Bí thư Thành ủy, để chuẩn bị tốt các văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 25 có ý nghĩa rất quan trọng: Cho ý kiến lần cuối vào Dự thảo Báo cáo chính trị; thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy định và hướng dẫn Quy chế bầu cử Đại hội.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như:

Về dự thảo Báo cáo chính trị, sau khi tổ chức 7 cuộc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, Tiểu ban Văn kiện đã trình Ban Thường vụ để hoàn thiện, trình Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Trên cơ sở đó, Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo Tổ biên tập tiếp thu tối đa những ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo lần thứ 5, trình Ban Thường vụ Thành ủy để trình Hội nghị lần này của Ban Chấp hành nhằm hoàn thiện lần cuối trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt (dự kiến vào giữa tháng 9-2020).

Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy đề nghị tập trung thảo luận cả về bố cục và nội dung của Báo cáo trên cơ sở các quy định của Trung ương và thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; kết quả đạt được, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của nhiệm kỳ; về những mặt còn yếu kém, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan; đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành kỷ luật đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của TP.

Về dự thảo Chương trình hành động, Ban Chấp hành cần thảo luận, cho ý kiến về nội dung này. Ngoài ra, Ban Chấp hành cũng tập trung cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, các dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy định và hướng dẫn Quy chế bầu cử trình Đại hội xem xét quyết định.

Theo hanoi.gov.vn

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.