Thiệt thân vì "cà khịa" bên bàn rượu

(PL&XH) -Một tiếng đồng hồ sau, Thái "lớn" về trước. Thịnh, Đạt B, Thành, Thái "bé" ăn xong thì ra bàn ngồi uống nước. Thái "bé" vẫn hậm hực, cất giọng chửi Đạt A.


Trưa 20-10-2011, Nguyễn Xuân Bình, SN 1990; Bùi Văn Đạt, SN 1991, Đạt A; Đặng Văn Thái, SN 1991 và Nguyễn Văn Thành, SN 1992 - đều trú tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - đến quán cơm của anh Trần Văn Trường, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, uống rượu. Khoảng 12h cùng ngày, Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Văn Quyết, Đinh Văn Châu và Nguyễn Văn Thương, cùng trú tại địa chỉ trên, cũng đến quán này ăn uống.

Vì biết nhau nên Thành, Đạt A mời nhóm của Thịnh chung mâm. Một lúc sau, Nguyễn Văn Luận, Ngô Văn Đạt (Đạt B), Đặng Văn Thái (Thái "bé"), Nguyễn Văn Tùng, Bùi Văn Thái (Thái "lớn") - đều trú tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - bốc vác ở kho Xuân Hường, thị trấn Xuân Mai, về ghé quán ăn trưa. Trong lúc "chén chú chén anh", Thái "bé" mời Đạt A sang uống rượu. Lấy lý do mệt, Đạt A từ chối rồi cầm chiếc khay đi ra quầy thức ăn. Chiếc khay bị va vào bàn, phát tiếng kêu nên Thái "bé" cho rằng, Đạt A khinh nhóm mình. Đạt A thanh minh nhưng Thái "bé" vẫn chửi. Thấy ông bạn có vẻ say, Đạt A nhịn, tiếp tục ăn.


Các bị cáo thành khẩn nhận tội trước tòa. Ảnh: Phương Hoa


Một tiếng đồng hồ sau, Thái "lớn" về trước. Thịnh, Đạt B, Thành, Thái "bé" ăn xong thì ra bàn ngồi uống nước. Thái "bé" vẫn hậm hực, cất giọng chửi Đạt A. Sợ Đạt A nổi nóng, Bình can và nói, đừng chấp thằng say. Khi ấy, chủ quán khuyên nên Đạt A cùng Luận ra về. Thịnh đứng dậy nói: "Anh em đều là người trong xã đánh nhau làm gì" thì Thành, Thái "bé" đấm, đạp Thịnh. Thịnh bị ngã đã nhổm dậy với chiếc cốc thủy tinh ở trên bàn ném Thành nhưng trượt.

Thấy vậy, Đạt A, Luận và một số người khác quay lại hỗn chiến. Đạt A, Thành lao vào đạp Thịnh. Đạt B lao vào kéo Đạt A ra. Đạt A chạy vào trong quán lấy 2 con dao rồi chạy ra vừa khua vừa chửi. Nhóm thanh niên hoảng hốt bỏ chạy. Đạt B, Bình, Thành, Thái "bé" đuổi theo. Khi ra ngoài cửa quán, Đạt A chém Châu. Sau đó, Bình giật con dao từ tay Đạt A lao vào đâm Thịnh. Trong khi đó, Thành dùng gạch hành hung Quyết. Đạt B cũng bị "dính đòn" của Thành.

Kết cục của cuộc hỗn chiến này, Thịnh tử vong. Châu, Quyết bị thương nhưng từ chối giám định thương tích. Theo đó, Bình, Đạt A bị truy tố về tội "Giết người". Thái "bé", Thành tội "Gây rối trật tự công cộng". Trình bày trước HĐXX, Bình và Đạt A cho rằng, đã nhịn mà "đối phương" vẫn gây sự nên không kiểm soát được hành động. Các bị cáo khác thì cho rằng, mình say rượu. Nhưng bố của nạn nhân không thông cảm với lời bao biện đó và không xin giảm án cho các bị cáo. Gia đình bị hại đề nghị các bị cáo bồi thường gần 160 triệu đồng, giai đoạn điều tra, chỉ có Bình gửi 7 triệu đồng.

TAND TP Hà Nội ngày 20-8-2012 đã tuyên phạt Bình án tù chung thân, Đạt A 20 năm tù; Thái "bé", Thành - mỗi bị cáo 24 tháng tù.


Phương Hoa

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.