Lẻn vào nhà hàng xóm trộm tiền trả nợ rồi đến Công an đầu thú

Ngày 18-4, cơ quan CSĐT CA huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, sáng 17-4, Hà Văn Hưởng, SN 1985, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang đến nhà ông Hà Văn Chuyên, SN 1967, cùng thôn chơi nhưng mục đích của Hưởng là tăm tia để trộm cắp tài sản.

Đến nơi, thấy gia đình ông Chuyên đi vắng, Hưởng lục tìm chìa khóa để mở cửa nhà rồi cậy cửa tủ trộm cắp 12 triệu đồng. Có tiền, Hưởng mang đi trả nợ và tiêu xài hết. Sau đó, Hưởng theo dõi và thấy có dấu hiệu bị bại lộ, biết không thể thoát nên khoảng 23g30 cùng ngày, đối tượng đến CA xã Xuân Hương đầu thú.

Đáng nói, Hưởng là đối tượng mới ra tù về tội trộm cắp tài sản. Thế nhưng, khi án tích vẫn còn, đối tượng vân tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

len vao nha hang xom trom tien tra no roi den cong an dau thu
Hai đối tượng Hưởng (trái) và Quyết

Cùng trong ngày 17-4, lực lượng CA huyện Lạng Giang cũng đã bắt giữ đối tượng Hà Văn Quyết, SN 1995, trú tại thị trấn Kép. Trước đó, ngày 11-4, Quyết đã trèo tường vào nhà anh Đặng Đình Thành, SN 1976, trú tại thị trấn Kép trộm 10 giò lan bán được 270 nghìn đồng. Trong khi trị giá của 10 giò lan trị giá 7,5 triệu đồng.

Được biết, Quyết nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Tháng 9-2019, đối tượng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện hai vụ việc đang được CQĐT CA huyện Lạng Giang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.