Phát hiện xe tải chở nhiều nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 1 xe tải chở theo nhiều thịt, nội tạng động vật bốc mùi hôi thối, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên.

Khoảng 9g30 ngày 26-3, Tổ công tác của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội gồm: Thiếu tá Đỗ Quang Hoan, Đại úy Nguyễn Văn Phú, Thượng úy Đỗ Trung Hiếu và Thượng úy Nguyễn Văn Quỳnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Trong quá trình kiểm tra vi phạm chiếc xe tải mang BS 30K-1648, tổ công tác phát hiện phía bên trong thùng xe chở rất nhiều chân trâu, chân bò và nội tạng động vật. Đáng chú ý là số thực phẩm này đã có hiện tượng bốc mùi hôi thối.

phat hien xe tai cho nhieu noi tang dong vat boc mui hoi thoi
Tổ công tác phát hiện nhiều thịt, nội tạng động vật bốc mùi hôi thối trong thùng xe.

Lái xe là Phạm Quốc Huy, trú tại Bắc Từ Liêm Hà Nội đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Hiện tổ công tác đã tiến hành bàn giao người và tang vật cho Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, lợi dụng vào thời điểm dịch bệnh, hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng không có hóa đơn nguồn gốc xuất xứ nhất là thực phẩm đồ ăn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Ngoài công tác đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ liên tục kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa từ các tuyến quốc lộ đi vào nội thành.

Thế Vinh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.