Từ trò “đỏ - đen”…
Chu Mạnh Hòa, SN 1974, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, được biết đến là “ông chủ” mạng cá độ bóng đá. Hòa “tàu” đã thuê Chu Mạnh Trường, người họ hàng, SN 1980, cùng trú tại địa chỉ trên; quản lý mạng với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Như lời Trường, bị cáo chia điểm cho dân chơi cá độ dưới sự đồng ý của Hòa “tàu” và Ngô Anh Đức, SN 1977, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tháng 9-2010, “con bạc” Nguyễn Trung Kiên, SN 1988, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, được Đức cung cấp 2 mạng cá độ; mỗi mạng 1.500 điểm (1 điểm bằng 20 nghìn đồng). Khi đã giao mạng cho Kiên, Đức dẫn Kiên đến gặp Trường và Chu Thị Bích Vân, SN 1976, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội – em ruột Hòa “tàu”. Hai bên thống nhất, nếu hôm trước đánh thắng – thua bao nhiêu thì chiều ngày hôm sau phải thanh toán tiền độ. “Chân ướt, chân ráo”, Kiên thua “chỏng vó” nên muốn gỡ. Trường đã giao thêm cho Kiên 2 mạng cá độ nữa, mỗi mạng có 1.500 điểm. Ngày 6-10-2010, cả 4 mã chơi đều thắng, với gần 300 triệu đồng, Kiên đến gặp Hòa “tàu” lấy tiền thắng, Hòa chỉ trả trước cho Kiên 40 triệu đồng. Lấy lý do kiểm tra có phải Kiên “bịp” không, Hòa “tàu” chưa trả hết tiền.
Ở vụ án này, Kiên bị truy tố về tội “Đánh bạc”, Trường tội “Tổ chức đánh bạc”. Vân bỏ trốn và đang bị truy nã.
… đến kéo “đàn em” xiết nợ!
Hậm hực vì Hòa “tàu” định “bùng” tiền, Kiên đã nhờ Nguyễn Anh Tuấn, SN 1980, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đòi nợ hộ. Chiều 11-11-2010, Kiên cùng Tuấn; Lê Trường Thành, SN 1981, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (mang theo súng); Nguyễn Tân Tiến, SN 1985, quê Nghệ An; tìm Hòa “tàu”. Khi nhóm này đến gần nhà Hòa “tàu” thì có 3 - 4 đối tượng khác dùng dao chém. Tuấn, Thành, Tiến, Kiên bỏ chạy vào nhà ông Nguyễn Văn T, trú tại đường Láng. Hòa “tàu” cùng đồng bọn đuổi theo, đập vỡ cửa kính nhà ông T định lao vào thì Thành rút súng bắn nhưng đạn “thối”. Tuấn, Thành, Kiên, Tiến chạy lên tầng 2 nhà ông T, chốt cửa. “Mắc kẹt”, Thành điện thoại cho Hoàng Trọng Anh (đang bỏ trốn); Phạm Quốc Vinh, SN 1976, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội; Mai Xuân Hoàng, SN 1990, quê Quảng Ninh; Đỗ Tuấn Sơn, SN 1987, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội và một số đối tượng khác mang theo súng. Trọng Anh đã cùng Nguyễn Ngọc Quang, SN 1980, trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội; bắt taxi đến giải cứu nhóm của Thành. Tới ngõ 302 đường Láng, Vinh nhìn thấy 5 - 6 đối tượng tay cầm dao kiếm đứng phía trong. Đúng lúc, Kiên, Trọng Anh, Quang, Bình, Ngọc Anh cũng có mặt ở đây. Hai bên xông vào đánh “giáp lá cà”. Quang dùng dao chém Hòa “tàu”; Vinh, Sơn cầm súng chạy theo hỗ trợ. Thấy Hòa bị chém nhiều nhát, ngã gục, cả bọn lên xe ô tô của Vinh tẩu thoát. Hòa “tàu” được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Cuộc hỗn chiến này khiến Thành bị tổn hại 32% sức khỏe. Trong lúc Thành được đưa đi cấp cứu tại BV, người phía Hòa “tàu” không buông tha, xông vào đánh. Anh Trần Văn Chín, SN 1974, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, can ngăn, cũng “dính” đòn .
VKSND TP Hà Nội đã truy tố Vinh, Quang tội “Giết người”; Sơn tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ” ; Kiên Thành, Tiến, Tuấn tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Các bị cáo tại phiên tòa lưu động của TAND TP Hà Nội.
Bài và ảnh: Phương Hoa
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vu-an-hoa-tau-bi-lay-mang-vi-cham-tra-tien-thua-do-bong-da-18333.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.