Mở loa "kẹo kéo" hát quá lớn, một người bị đâm tử vong

Cho rằng nhóm của anh Duy mở loa karaoke "kẹo  kéo" ca hát gây ồn ào. Trong lúc cự cãi, một thanh niên bất ngờ dùng dao đâm anh Duy tử vong.

Ngày 29-12, Công an tỉnh Bạc Liêu vẫn đang phối hợp với Công an TP Bạc Liêu khẩn trương xác minh, truy bắt một nghi can giết người rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22g ngày 28- 12, tại một nhà trọ ở đường Võ Văn Kiệt, phường 7, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) có 2 nhóm thanh niên đang tổ chức ăn nhậu trong 2 phòng trọ liền kề nhau. Lúc này, nhóm của anh Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi; ngụ phường 5, TP Bạc Liêu), mở thùng loa "kẹo kéo" để karaoke.

mo loa keo keo hat qua lon mot nguoi bi dam tu vong
Khu nhà trọ nơi anh Duy bị đâm tử vong

Do hát quá lớn nên nhóm thanh niên nhậu ở phòng kế bên qua cự cãi, cho rằng anh Duy gây ồn ào cho mọi người. Trong lúc cực cãi, bất ngờ một thanh niên dùng dao đâm một nhát vào vùng cổ của anh Duy. Nạn nhân được mọi người nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu nhưng đã tử vong, báo Người lao động thông tin.

Liên quan vụ án amngj, báo Thanh niên cho hay, rạng sáng 29-12, sau khi khám nghiệm xong, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Theo thông tin từ công an, sau khi gây án nghi can giết anh Duy cùng nhóm bạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện công an đang ráo riết truy bắt nghi can và những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

T.Quang (th)

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.