Quảng Ninh: Bắt xe khách vận chuyển động vật hoang dã trong sách đỏ

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển số lượng lớn động vật quý hiếm có trong sách đỏ bảo vệ theo pháp luật Việt Nam.    

Theo đó, vào hồi 4g15 ngày 31-5, trên QL18 đoạn qua TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện xe khách BKS 14B 01299 do lái xe Vũ Đức Thiệp, trú tại Thanh Miện, tỉnh Hải Dương điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách đang chở 147 cá thể động vật hoang dã gồm tê tê, rùa đầu to và rùa hộp. Toàn bộ số động vật trên đều nằm trong danh mục các loài động vật nguy cấp được bảo vệ theo luật pháp Việt Nam.

Tại cơ quan chức năng, lái xe Vũ Đức Thiệp khai nhận, số động vật quý hiếm này do một người ở huyện Diễm Châu, tỉnh Nghệ An thuê chở về Quảng Ninh.

quang ninh bat xe khach van chuyen dong vat hoang da trong sach do
Lực lượng chức năng đang lập biên bản toàn bộ 147 cá thể động vật hoang dã quý hiếm để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Lực lượng kiểm lâm đã tạm giữ số động vật quý hiếm này và phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đối với người có hành săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, tàng trữ trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt tù tối đa từ 10 đến 15 năm theo quy định tại Điều 234 hoặc Điều 244 của Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

Tuệ Nghi

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.