Gắn kết cơ sở giáo dục và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao

Đây là diễn đàn nhằm kết nối các nhà quản lý của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các nhà khoa học khối nông lâm ngư toàn quốc, các doanh nghiệp quan tâm đến đầu tư và khởi nghiệp từ nông nghiệp; các học sinh, sinh viên yêu nông nghiệp để hướng đến xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng- nông nghiệp giàu có- nông thôn văn minh.    

Ngày 21-4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao”.

gan ket co so giao duc va doanh nghiep de phat trien nguon nhan luc nong nghiep trinh do cao
Các đại biểu tham gia tọa đàm

Đây là diễn đàn nhằm kết nối các nhà quản lý của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các nhà khoa học khối nông lâm ngư toàn quốc, các doanh nghiệp quan tâm đến đầu tư và khởi nghiệp từ nông nghiệp; các học sinh, sinh viên yêu nông nghiệp để hướng đến xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng- nông nghiệp giàu có- nông thôn văn minh.

Tại tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng: “Vấn đề kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp không phải là mới, các nước phát triển đã làm rất tốt. Đây là hoạt động thường xuyên, tất yếu trong đào tạo, kết nối cung - cầu về nhân lực. Bên cạnh đó, nhà trường - doanh nghiệp sử dụng lao động phải thực sự đồng hành với nhau vì sự phát triển chung.

gan ket co so giao duc va doanh nghiep de phat trien nguon nhan luc nong nghiep trinh do cao
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ: Vấn đề kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp là hoạt động thường xuyên, tất yếu trong đào tạo, kết nối cung - cầu về nhân lực.

Việc kết nối Nhà trường - Doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cấp học bổng hay tạo cơ hội thực tập cho sinh viên tốt nghiệp, mà còn ở nhiều phương diện khác như: xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và đặt hàng đào tạo, xác định chuẩn đầu ra… Có như vậy mối gắn kết mới đi vào thực chất, hiệu quả…”.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển nông nghiệp, nông thôn là yêu cầu cấp bách và là thách thức lớn đối với các cơ sở đào tạo.

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngày nay không những phải có kiến thức và trình độ chuyên môn giỏi mà còn phải có kỹ năng cần thiết để không bị thay thế bởi rô-bốt và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là kỹ năng sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện...

gan ket co so giao duc va doanh nghiep de phat trien nguon nhan luc nong nghiep trinh do cao
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển nông nghiệp, nông thôn là yêu cầu cấp bách và là thách thức lớn đối với các cơ sở đào tạo

Việc đào tạo nguồn nhân lực có đủ kiến thức và kĩ năng, phấm chất và thái độ đáp ứng các yêu cầu và đòi hỏi của nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nền nông nghiệp thông minh có vai trò quan trọng, mang tính quyết định đến sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tạo ra những đột phá trong sản xuất nông nghiệp và phát triến kinh tể nông thôn trong điêu kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

gan ket co so giao duc va doanh nghiep de phat trien nguon nhan luc nong nghiep trinh do cao
GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày tham luận

Buổi tọa đàm có 2 phiên báo cáo, thảo luận chính đó là: Nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới và Cơ chế, chính sách kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhân lực nông nghiệp trình độ cao. Tại đây, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đóng góp tham luận với nội dung “Gắn kết giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp trong đào tạo nông nghiệp trình độ cao”.

Linh Anh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.