Mời đón đọc Báo Pháp luật & Xã hội xuân Kỷ Hợi 2019

Món quà xuân ý nghĩa, ấm áp mà Báo Pháp luật & Xã hội dành tặng bạn đọc là những tác phẩm đặc sắc, ấn tượng của PV, nhà báo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Mời đón đọc Báo Pháp luật & Xã hội xuân Kỷ Hợi 2019

Ấn phẩm xuân Kỷ Hợi 2019 “Thênh thang trong tiếng gọi ngàn năm” mang đến quý độc giả những thông tin bổ ích, sự chia sẻ về tác nghiệp sau mỗi tác phẩm báo chí, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của bạn đọc dịp Tết đến, xuân về…

Hà Nội sau 10 năm mở rộng đã đi những bước vững chắc và bài bản để ngày càng phát triển. Sau cột mốc 10 năm mở rộng, lần đầu tiên, chủ trương về việc xây dựng một TP thông minh đã làm nức lòng người dân Thủ đô. Thành phố hẳn sẽ trở thành một nơi đáng sống hơn nữa, vẫn là đất kinh kỳ hội tụ và lan tỏa như lịch sử bao đời, nhưng xanh thực sự, phát triển thực sự. Đó cũng chính là lý do, báo PL&XH phát hành số báo xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Thênh thang trong tiếng gọi ngàn năm”.

Ấn phẩm đặc biệt có sự góp mặt của các tác giả là chuyên gia, Tiến sĩ, nhà văn, các doanh nghiệp và những cây bút sắc sảo của nhà báo, PV, BTV báo PL&XH mang đến cho độc giả những thông tin hữu ích, độc đáo và nhân văn, lan tỏa không khí tưng bừng đón xuân Kỷ Hợi.

Có thể kể đến những cái tên: TS Nguyễn Thanh Giang, Viện Lãnh đạo học và chính sách công – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với bài: “Vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ”. Nhà báo Hải Lý có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu: “Chính phủ điện tử- Cầu nối đưa doanh nghiệp tiếp cận người dân”;

“Ngày pháp luật đã dần đi vào tiềm thức của người dân Thủ đô” - nhà báo Thanh Hải phỏng vấn Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; “Hà Nội xanh miên man” - nhà báo Hùng Sơn; “Nhớ cái Tết chú ỉn năm nao!” – nhà văn Ma Văn Kháng; “Ngày xuân nói về công tác thiện nguyện” -nhà báo M. Tuấn; “Thênh thang trong tiếng gọi nghìn năm” - nhà báo Phan Thủy;

“Tết ấm của hai cậu bé mồ côi” – nhà báo Tuyết Mai; “Người thắp sáng ước mơ cho trẻ em đảo Hòn Chuối”- nhà báo Hồng Giang; “Lớp học đặc biệt trong bệnh viện” - nhà báo Thịnh An; “Nơi “đón tiếp” những thiên thần đặc biệt” – nhà báo Điệp Quyên; “141 để lại sự tin yêu trong lòng dân” – nhà báo Lê Mận; “Chuyện tết của những cư dân rời sông lên phố” – nhà báo Khắc Hạnh; “Niềm vui trong tác nghiệp vươn tới đích nhân văn” – nhà báo Hoa Đỗ…

Ấn phẩm có 60 trang được trình bày đẹp, vừa giữ được nét truyền thống lại pha hiện đại, văn minh; là món quà xuân ý nghĩa báo PL&XH dành gửi đến bạn đọc muôn phương.

Chúc quý độc giả đón một cái Tết sum vầy, đầm ấm, an lành cùng người thân!

Ấn phẩm xuân Kỷ Hợi 2019 có giá bán 48.000 đồng. Quý độc giả đặt báo xin liên hệ số điện thoại: 024.33546168; Tòa soạn báo Pháp luật & Xã hội: Số 221 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Pháp luật & Xã hội

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.