Nhiều hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày dân số Việt Nam

Nhân Tháng hành động quốc gia về dân số (tháng 12) và Ngày dân số Việt Nam (26-12), Sở Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức ở khắp các địa bàn.

Với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên,thanh niên vì tương lai giống nòi”, các hoạt động trong dịp này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội và đặc biệt là giới trẻ về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên (VTN/TN) vì tương lai giống nòi. Chú trọng hơn nữa đến nhóm dân số này nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai của vị thành niên/thanh niên nước ta góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe sinh sản nói riêng và sức khỏe nói chung của VTN/TN Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS - KHHGĐ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Đặc biệt nhấn mạnh nội dung tuyên truyền trọng tâm của Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam là nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc Sức khỏe sinh sản VTN/TN; Tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; Tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh.

nhieu hoat dong truyen thong huong ung ngay dan so viet nam
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương tổ chức truyền thông dựa trên tình hình cụ thể . (Ảnh V.H)

Yêu cầu đặt ra là các hoạt động phải đảm bảo nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu tuyên truyền phải được triển khai đồng bộ, thống nhất; tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả thực hiện tiết kiệm nhưng phải đạt hiệu quả tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ.

Trong dịp này sẽ diễn ra lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số với sự tham gia của các đại biểu là đại diện lãnh đạo Trung ương, TP và lãnh đạo Sở, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, khoảng 400 cán bộ dân số, đoàn thanh niên huyện Thường Tín tham gia cổ động diễu hành bằng ô tô, xe máy trang trí pano, cờ phướn tuyên truyền.

Sở Y tế Hà Nội nêu rõ, tùy vào điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương các đơn vị có thể tổ chức các sự kiện truyền thông: Mít-tinh, cổ động diễu hành, hội nghị, tọa đàm, điểm tuyên truyền, văn hóa văn nghệ... về chủ đề ngày Dân số Việt Nam, tạo không khí sôi nổi hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26-12.

Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương lồng ghép truyền thông về dân số với các nội dung chủ đề về Tháng hành động quốc gia về dân số, Ngày dân số Việt Nam 26-12.

Triển khai các loại hình dịch vụ: Chăm sóc SKSS, KHHGĐ; tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật bẩm sinh, sàng lọc trước sinh, sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số (ưu tiên các nhóm đối tượng là vị thành niên/thanh niên, nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, phụ nữ mang thai), bổ sung tài liệu tuyên truyền.

Tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm và sự kiện truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số, Ngày dân số Việt Nam gắn với tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2018, các hoạt động tổng kết đánh giá chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và triển khai kế hoạch công tác DS-KHHGĐ năm 2019.

Cùng đó, chỉ đạo cấp xã/phường/thị trấn truyền thông trực tiếp tại cộng đồng: nói chuyện chuyên đề cho các nhóm đối tượng: Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, thanh niên và vị thành niên, nam giới, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng; Kẻ vẽ băng-zôn, khẩu hiệu tuyên truyền; đưa các thông tin, các thông điệp tuyên truyền về Dân số-KHHGĐ trên hệ thống loa truyền thanh xã.

Vân Hà

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.