Bắt đối tượng đâm người tử vong khi vào can ngăn đánh nhau

Sau khi đâm tử vong người vào can ngăn đánh nhau, đối tượng Lê Mạnh Hùng đã sang Hải Phòng lẩn trốn. Song, với sự vào cuộc tích cực của CA tỉnh Hải Dương, đối tượng này đã bị bắt giữ sau ít giờ gây án.
bat doi tuong dam nguoi tu vong khi vao can ngan danh nhau Can ngăn đánh nhau, người đàn ông bị đâm tử vong

Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng CSHS, CA tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Lê Mạnh Hùng, 44 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận An Dương, TP Hải Phòng.

bat doi tuong dam nguoi tu vong khi vao can ngan danh nhau
Đối tượng Lê Mạnh Hùng và khu vực xảy ra vụ án

Đối tượng Lê Mạnh Hùng được xác định là nghi can đã dùng dao nhọn đâm anh Trần Tuấn Thắng, 49 tuổi, trú tại phường Bình Hàn khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21g15 ngày 4-9, khi đang ngồi uống nước ở khu vực quảng trường Độc Lập, TP Hải Dương, anh Thắng chứng kiến một số người cãi chửi, xô xát nhau. Nhận thấy trong nhóm xô xát có người quen nên anh Thắng ra can ngăn.

Tuy nhiên, anh Thắng đã bị đối tượng Lê Mạnh Hùng dùng dao gọt hoa quả đâm vào vùng bụng. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Thắng đã tử vong tại bệnh viện vào 22g cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CATP Hải Dương phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA tỉnh Hải Dương vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, lực lượng CA đã thu giữ được một con dao gọt hoa quả được cho là hung khí gây ra vụ án.

Qua quá trình tích cực điều tra, lực lượng CA tỉnh Hải Dương đã xác định được Lê Mạnh Hùng là đối tượng gây án và bắt giữ được đối tượng này khi đang lẩn trốn ở Hải Phòng vào chiều ngày 5-9.

Hiện vụ việc vẫn đang được CQCSĐT CA tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng.

Quốc Doanh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.