Dịch cúm gia cầm tái phát tại Hải Phòng

Vừa qua, trên địa bàn hai xã An Hưng, An Hồng thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã phát hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm A/ H5N6. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, sáng 2-8, ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết cơ quan chức năng sẽ lập chốt kiểm soát dịch cúm  A-/H5N6 tại 2 xã của huyện này trong vòng 20 ngày.  

Trước đó, dịch cúm bùng phát tại hộ ông Nguyễn Đức Trường (thôn Đông Hải, xã An Hưng) khiến 1.950 con vịt chết bệnh. Đàn ngan 2.400 con của gia đình ông Trường cũng có dấu hiệu kém ăn, tiêu chảy, quay tròn rồi chết như đàn vịt. Đến ngày 30.7, đàn ngan chỉ còn 35 con sống sót. Đàn gà 1.000 con của gia đình ông cũng bắt đầu lăn ra chết từ ngày 15-7. Đến ngày 30-7 chỉ còn lại 7 con.

Cũng trong tình trạng tương tự, gia đình ông Hoàng Văn Mấm (thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương) có 4.650 con vịt, từ ngày 27.7, số gia cầm này bắt đầu bị tiêu chảy phân xanh, trắng, có triệu chứng thần kinh, quay tròn và chết rất nhanh.

dich cum gia cam tai phat tai hai phong
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy đàn gia cầm nhiễm bệnh

Nhận được tin báo, Chi cục Chăn nuôi – Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Hải Phòng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện An Dương tiến hành kiểm tra tình hình dịch bệnh và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy 6/6 mẫu dương tính với vi rút cúm gia cầm A/H5N6.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý tiêu hủy toàn bộ số gia cầm còn sống của gia đình ông Hoàng Văn Mấm và ông Nguyễn Đức Trường, phun thuốc khử trùng khu vực chuồng trại của cả 2 hộ; đồng thời lập 3 chốt kiểm dịch tại các thôn Phạm Dùng (xã An Hồng) và thôn Đông Hải (xã An Hưng) để phun thuốc phòng dịch đối với người và phương tiện đi qua trong 20 ngày.

Huyện An Dương cũng yêu cầu các hộ dân tạm ngừng nuôi mới gia cầm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ thú y.

Ngọc Dũng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.