Chi Pu ra MV mới: Có phải trò “trêu ngươi”?

Ít hot girl, diễn viên nào lấn sân ca hát lại tạo được sự chú ý như Chi Pu. Cho dù công chúng yêu thích hay chê ghét thì không thể phủ nhận, showbiz Việt trong suốt 1 tháng vừa qua, cái tên Chi Pu cực “hot”.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Văn Mai Hương bày tỏ bức xúc sau khi xem một đoạn video hát live. Cô viết: “Mới xem xong một đoạn video hát live rất tự tin của một bạn xin phép không thể gọi là “ca sĩ đồng nghiệp” nổi như một trò đùa”. Sau khi đăng tải ít phút, lời chia sẻ của Văn Mai Hương đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Dòng status của Văn Mai Hương ngay lập tức khiến cộng đồng cho rằng cô đang ám chỉ Chi Pu bởi cách đây không lâu, hot girt Hà thành này từng phát biểu: “Ở Việt Nam, cứ cầm mic lên là trở thành ca sĩ rồi”. Hơn nữa, cách đây vài ngày, Chi Pu có 2 màn hát live bị cho là không thể tệ hơn tại một sự kiện và một chương trình truyền hình.

chi pu ra mv moi co phai tro treu nguoi
Chi Pu đang tạo “bão” trong làng nhạc bởi giọng hát nhiều khuyết điểm. ẢNH: Ê-KÍP CHI PU

Chỉ ít phút sau khi Văn Mai Hương đăng tải dòng status, nam ca sĩ Quốc Thiên cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Văn Mai Hương. Ngoài ra, nam ca sĩ này còn viết thêm: “Cầm mic lên là ca sĩ nhưng quan trọng là hát live được nha, kỳ lắm”. Anh còn cho rằng: “Nghe thấy hồi hộp dùm, hát 10 nốt chênh đến 8 nốt thì tệ quá. Tốt nhất nên rèn và cố gắng thêm 1-2 năm nữa xem thế nào. Thế mới thấy, một bạn cứ nghĩ đẹp là đủ còn hát có phòng thu lo nhưng đã đi hát không lẽ lipsync hoài cho đến khi hát live thì ngã ngửa. Vậy nên bản năng và tố chất không có thì tốt nhất là tập trung vào thế mạnh của mình”.

Trước đó, Hương Tràm là người có phát ngôn chê Chi Pu đầu tiên. Cô cho rằng Chi Pu nên tập trung vào con đường diễn xuất thay vì chuyển sang ca hát khi giọng hát không hay. Việc nữ diễn viên cầm mích và mong muốn mọi người gọi mình là ca sĩ là điều xúc phạm với những người làm nghề như Hương Tràm.

Trong khi đó, Tóc Tiên cho rằng, hà cớ gì bắt mọi người gọi mình là ca sĩ khi tố chất mình chưa đủ và không thể lấy từ “đam mê” để biện hộ cho khiếm khuyết của bản thân. Theo Tóc Tiên, trên thực tế, làm nghệ thuật không hề giống bất kỳ ngành nghề khác, cho dù người nghệ sĩ trẻ đó có thích hay không thì việc có tố chất là thứ chưa chắc họ tập luyện mà có được.

Không chỉ các nghệ sĩ trẻ tỏ ra bức xúc với cuộc lấn sân ca hát của Chi Pu mà những nghệ sĩ đàn chị như Thanh Lam, Thu Minh cũng cho rằng giọng hát của Chi Pu còn nhiều thiếu sót, nếu muốn theo đuổi ca hát phải học hành bài bản.

Tưởng rằng sau khi khán giả được nghe tận tai và không ngừng chỉ trích, chê bai màn hát live yếu ớt, chênh, phô của Chi Pu thì cô sẽ tạm thời “ở ẩn” để trau dồi giọng hát. Nhưng không, một lần nữa, nữ ca sĩ lại tung ra chiêu: “Từ nay, hãy gọi tôi là... hoa hậu”. Đây là câu nói trong teaser cho sản phẩm mới.

Chi Pu hóa thân thành một hoa hậu vừa đăng quang. Cùng với đó là câu nói với cấu trúc quen thuộc “Từ hôm nay hãy gọi tôi là…”. Sau hai sản phẩm âm nhạc đầu tiên mang tên Từ hôm nay (Feel Like Ooh) và Cho ta gần hơn (I’m In Love), Chi Pu tiếp tục công bố MV thứ ba sẽ chính thức ra mắt vào ngày 26-11 tới. Trước đó, cô chia sẻ, từ giờ đến cuối năm, mỗi tháng cô sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc.

Việc tuyên bố tung ra một sản phẩm mới của Chi Pu hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng. Với những người tẩy chay giọng hát của Chi Pu thì việc cô ra thêm MV không khác gì trò trêu ngươi không hồi kết. Thế nhưng, dù yêu thích, ủng hộ hay chê ghét, chỉ trích thì hầu hết mọi người đều có tâm lý hóng sản phẩm tiếp theo của cô, có thể chỉ để xem cô hát “dở” đến đâu.

Nhiều người nhận xét Chi Pu đang đi sai hướng. Cô mong muốn trở thành nghệ sĩ đa năng nhưng lại không biết mình đang đứng ở đâu, có những gì. Từ một cô hot girl, diễn viên trẻ trung, cá tính với hướng xây dựng hình ảnh chuẩn đẹp, bỗng nhiên Chi Pu dính đến hàng loạt lùm xùm “cố đấm ăn xôi” khi hát không hay nhưng vẫn sân si muốn làm ca sĩ. Nhiều ý kiến còn cho rằng Chi Pu mới lấn sân sang lĩnh vực mới nhưng đã mắc bệnh “ngôi sao” khi yêu cầu người ta gọi mình là ca sĩ, trong khi giọng hát có hạn. Và tất nhiên, nhiều người sẽ không cần suy nghĩ lâu cũng sẽ đưa ra kết luận: Chi Pu làm ca sĩ là “dại”.

Ở thời điểm này, rất khó để đưa ra đánh giá con đường Chi Pu đang đi là đúng hay sai, khéo léo hay dại dột, bởi trước đó, showbiz Việt có khá nhiều nghệ sĩ chuyển từ nghề người mẫu trình diễn, mẫu ảnh sang ca hát như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Thủy Tiên, Bảo Thy,... Hầu hết họ ban đầu đều bị chê bai về giọng hát. Cho đến nay, mỗi người đều đã tìm được chỗ đứng riêng cho mình.

Quay trở lại với Chi Pu, cô bước chân vào làng giải trí đã lâu nên thừa hiểu những sân si trong nghề. Chỉ cần bước sai nhịp sẽ dễ khiến sự nghiệp xuống dốc không phanh. Vậy mà chỉ mới lấn sân sang ca hát 1 tháng, tại sao cô lại bước “hụt” nhiều lần dẫn đến bị chỉ trích gay gắt như vậy? Hơn nữa, câu hỏi đặt ra là tại sao một ê-kíp chuyên nghiệp có sự tham gia của 2 nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc mà lại dễ dãi để cho lần chào sân của Chi Pu trở thành thảm họa? Điều này hết sức phi lý.

Thương hiệu của 2 nghệ sĩ Hàn ở đâu khi làm ra những sản phẩm không đảm bảo chuyên môn về giọng hát như vậy? Phải chăng ê-kíp của Chi Pu đã có sự tính toán kỹ lưỡng, lập hẳn cả kế hoạch lâu dài, trọng tâm sẽ chấp nhận là thảm họa để gây tranh cãi tạo sự chú ý.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi đối với thị trường âm nhạc hiện nay, nếu không tạo được sự chú ý mạnh mẽ về phía mình, đồng nghĩa sản phẩm của nghệ sĩ sẽ trở nên nhạt nhòa và dễ dàng bị đánh bật bất cứ lúc nào.

Có điều, phải nhìn thẳng vào vấn đề, với sự thể hiện trong 1 tháng qua, không thể công nhận Chi Pu là ca sĩ. Dù Chi Pu có đi theo hướng nào và muốn theo đuổi hình tượng đa năng, trở thành ca sĩ giải trí thì giọng hát vẫn là yếu tố cần phải có. Cộng với đó là sự trau dồi, rèn rũa để tiến bộ hơn.

Để đánh đổi lấy sự chú ý cho cuộc lấn sân ca hát, Chi Pu đã mất rất nhiều thứ, trong đó có cách mọi người nhìn nhận về cô. Họ xem cô vì tò mò, vì xem cô là hot girl đi hát thay vì công nhận cô là một ca sĩ. Và, một khi cách tiếp nhận đối với Chi Pu đã trở nên quen thuộc thì rất khó để mọi người thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá về cô, đồng nghĩa chặng đường lấy lại tình cảm đã mất của khán giả sẽ chông gai, khó khăn hơn rất nhiều.

Hãy nhớ là, muốn được người khác công nhận tài năng của bản thân, việc “vỗ ngực xưng danh” là điều tuyệt nhiên không nên làm, thay vào đó hãy “nói ít làm nhiều” để chứng minh khả năng của mình cũng như tạo niềm tin nơi khán giả. Liệu Chi Pu có đủ tài năng, bản lĩnh để không đi lại vết xe đổ của nhiều người nổi tiếng với việc tạo “bão” dư luận? Câu trả lời chính xác nhất là ở tương lai.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.