Đạo diễn phim “Nấc thang lửa” : Tôi làm phim vì những người làm sách chân chính

Tôi gặp đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn trong một buổi sáng, khi anh đang tất bật chuẩn bị cho một dự án phim mới về chiếu bóng lưu động tại vùng miền núi. Cuộc trò chuyện xoay quanh bộ phim “Nấc thang lửa” do anh làm đạo diễn đang được phát sóng trên kênh VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam.

Xin chào đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn. Anh có thể chia sẻ về cơ duyên khiến anh nhận lời làm bộ phim truyền hình “Nấc thang lửa”?

Ban đầu, khi nhận lời mời làm đạo diễn cho kịch bản “Nấc thang lửa”, tôi đã từ chối, một phần là do kịch bản cũ thiên về tình yêu.

Tuy nhiên, sau đó, thị trường sách tại Việt Nam xảy ra một số sự việc về sách giả khiến tôi suy nghĩ lại. Một trong những người gây ấn tượng mạnh với tôi là anh Nguyễn Mạnh Hùng – GĐ Nhà sách Thái Hà – người đã tổ chức rất nhiều diễn đàn, talkshow nói về vấn đề sách lậu. Anh Hùng đã nói một câu mà tôi rất tâm đắc và “bê” nguyên vào phim là: “Sách là tri thức, sách dạy con người ta kiến thức làm người. In sách lậu là bóp méo tri thức, là khiến con người hiểu lệch lạc vấn đề, ảnh hưởng đến cách làm người”.

Một vụ việc khác là Cty sách Trí Việt đã thắng kiện trong một vụ sách lậu. Số tiền thắng kiện được Cty sách Trí Việt quy thành học bổng cho các em học sinh nghèo.

Những điều đó tác động rất lớn với tôi. Tại sao chúng ta lại không làm bộ phim bảo vệ những người làm sách chân chính? Hơn nữa, văn hóa đọc của giới trẻ đang bị mai một.

Sau tất cả, tôi quyết định nhận lời làm phim “Nấc thang lửa”. Tất nhiên, kịch bản đã được thay đổi so với ban đầu, nội dung chính là về những vấn đề nóng của ngành sách. Tôi và biên kịch Thanh Hương đã trao đổi rất kỹ lưỡng. Tôi hy vọng đem đến một cái nhìn đa chiều cho khán giả về những góc khuất của ngành sách.

dao dien phim nac thang lua toi lam phim vi nhung nguoi lam sach chan chinh
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn đang theo dõi một cảnh quay. ẢNH: NVCC

Quyết định làm một đề tài “hóc búa”, anh đã gặp phải những khó khăn như thế nào?

Tôi gặp phải rất nhiều khó khăn như không có nhiều tài liệu, thông tin về những “góc khuất” của ngành sách. Tôi nghĩ nếu không tìm được những vấn đề nóng trong làng sách thì mọi tình tiết trong phim sẽ rời rạc, không thuyết phục khán giả. Nhưng, không phải ai làm trong ngành này đều sẽ tiết lộ những chi tiết đắt giá cho tôi.

Vì vậy, để thu thập được những tình tiết hay cho phim, tôi quyết định Nam tiến, lân la cả tháng trời ở khắp các nhà sách tại Sài Gòn. Rất may là Cty sách Thái Hà có vị lãnh đạo đã chia sẻ với tôi rất nhiều thông tin về quá trình kinh doanh sách, các thủ đoạn buôn sách lậu.

Đặc biệt, tôi nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo Cty sách Trí Việt. Khi tôi đề cập đến việc làm phim về ngành sách, anh Nguyễn Văn Phước, GĐ Cty sách Trí Việt đã rất ủng hộ. Anh ấy bảo chúng tôi có thể dùng tất cả những gì trong Cty của anh ấy để quay phim. Dù công việc bận rộn nhưng anh Phước luôn tạo điều kiện, chia sẻ nhiều thông tin quý báu không phải ai cũng dễ dàng chia sẻ, để tôi đưa vào phim.

dao dien phim nac thang lua toi lam phim vi nhung nguoi lam sach chan chinh
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn đang hướng lời thoại cho diễn viên
dao dien phim nac thang lua toi lam phim vi nhung nguoi lam sach chan chinh

Làm về một đề tài nóng, chắc hẳn khi đó bối cảnh phim cũng là một vấn đề khó khăn với đoàn làm phim?

Không chỉ khó khăn trong việc tìm kiếm, chắt lọc thông tin, tôi còn bị nhiều nhà in từ chối cho mượn địa điểm quay. Khi đó, anh Phước- GĐ Cty sách Trí Việt lại là người đứng ra thuyết phục một ông chủ nhà in rằng đây là bộ phim bảo vệ những nhà làm sách chân chính nên cuối cùng, ông chủ nhà in này đã đồng ý cho đoàn làm phim “Nấc thang lửa” mượn địa điểm làm bối cảnh phim.

dao dien phim nac thang lua toi lam phim vi nhung nguoi lam sach chan chinh
Một phân cảnh trong bộ phim Nấc thang lửa.
dao dien phim nac thang lua toi lam phim vi nhung nguoi lam sach chan chinh
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn ấn tượng với diễn xuất của hai diễn viên Kha Ly và Quang Thảo
dao dien phim nac thang lua toi lam phim vi nhung nguoi lam sach chan chinh
Nữ diễn viên Kha Ly đã có một vai phản diện thành công ngoài sự mong đợi.

Phim quay cách đây 5 năm, anh có lo sợ phim đã cũ?

Khi bắt tay vào làm phim, tôi không nghĩ là phim sẽ lên sóng muộn như vậy nhưng phát sóng vào thời điểm nào là quyền của nhà đài. Và đoàn làm phim tôn trọng điều đó. Tuy phim có một số tình tiết đã “lạc hậu” nhưng đa phần các vấn đề mà phim đề cập đến như buôn sách lậu, vi phạm bản quyền, phát hành chính thống, ngoài chính thống, buôn bán bất động sản,... đều vẫn mang tính thời sự ở thời điểm hiện tại.

dao dien phim nac thang lua toi lam phim vi nhung nguoi lam sach chan chinh
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, anh làm phim "Nấc thang lửa" vì trân trọng những người làm sách chân chính

Một số đạo diễn hiện nay phải thay đổi diễn viên vào phút chót vì một số lý do. Liệu điều đó có xảy ra với anh?

Có chứ. Đơn cử như ngay phim “Nấc thang lửa”, hai nhân vật của Kha Ly và Phương Hằng thể hiện đều được nhắm cho người khác. Nhưng vì một số lý do, hai diễn viên được chọn từ trước không tham gia phim được. Và tôi đã rất may mắn khi tìm được Kha Ly và Phương Hằng cho phim.

Tôi gặp Kha Ly qua một người bạn giới thiệu. Bằng con mắt nhìn nghề, tôi nhận ra, Kha Ly sẽ đảm nhận tốt vai phản diện Ngọc Phượng nên tôi không yêu cầu cô ấy phải diễn xuất thử. Cả Kha Ly và Phương Hằng đều diễn rất tốt vai diễn của mình từ thần thái, tính cách cho đến nội tâm nhân vật khiến tôi rất hài lòng. Tôi nghĩ đó cũng là cái duyên với hai nữ diễn viên này.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn, SN 1974, gốc Hà Nội, hiện đang công tác tại Hãng phim truyện Việt nam. Anh từng đạo diễn khá nhiều phim truyền hình được khán giả yêu thích như: "Ngoại tình" (tên khác là: Khi người quay lưng, Lạc lối), "Cho yêu thương quay về", "Hoa cúc xanh", "Vợ ơi, Bồ nhé", "Tình thù hai mặt",...

Phim “Nấc thang lửa” dài 30 tập, xoay quanh câu chuyện của một nhóm sinh viên trường ĐH Văn hóa. Khi học trong trường, họ được học những kiến thức như nhau nhưng khi ra đời, mỗi người lại có cách làm việc, kinh doanh khác nhau. Nhân vật chính Ngọc Phượng (Kha Ly đóng) có điều kiện khá giả, là người thủ đoạn, dùng mọi chiêu trò, lừa lọc để thành công thật nhanh.

Nhân vật Hải Ly (Kim Va) có hoàn cảnh éo le, có con ngoài giá thú với bạn trai. Ra trường, Hải Ly phải buôn sách ngoài vỉa hè nhưng vẫn giữ tình yêu với sách, không chấp nhận bán sách lậu. Cô luôn cho rằng bán sách lậu là tiếp tay cho kẻ xấu. Với tài năng, cái tâm trong sáng với ngành sách, cộng với may mắn được nhiều người giúp đỡ, Hải Ly đạt được nhiều thành công.

Sau này, Hải Ly dang tay giúp đỡ Ngọc Phượng - người trước đây dùng nhiều thủ đoạn hạ bệ mình.

Phim chuyển tải những thông điệp tốt đẹp về quan điểm, tư duy của những người làm sách chân chính, đồng thời mong muốn độc giả sẽ có tư duy, quan điểm và văn hóa đọc sách thật văn minh.

Hồng Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.