Cẩn trọng khi mua trứng ngỗng bồi bổ cho bà bầu

Thoáng thấy bóng lực lượng chức năng, các đối tượng này đã nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy, để lại số hàng hóa trên.

Ngày 13-10, Đội Kiểm soát Hải quan số 1- Cục Hải quan Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn TP Móng Cái đã tổ chức tiêu hủy gần 1.500 quả trứng ngỗng nhập lậu từ Trung Quốc.

Trước đó, ngày 12-10, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía sau chợ Ka Long thuộc khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái, Tổ công tác của Đội kiểm soát Hải quan số 1 phát hiện một nhóm đối tượng đang tập kết hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn.

Thoáng thấy bóng lực lượng chức năng, các đối tượng này đã nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy, để lại số hàng hóa trên.

Qua kiểm tra, Tổ công tác thu giữ 12 thùng carton. Mở ra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định bên số thùng giấy trên chứa 1.440 quả trứng ngỗng (một số quả đã dập, vỡ, có mùi hôi thối và số trứng này là hàng nhập lậu từ Trung Quốc.

can trong khi mua trung ngong boi bo cho ba bau
Số trứng ngỗng nhập lậu được lực lượng chức năng kiểm đếm

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, số trứng trên đã được xử lý theo quy định.

Được biết, trứng ngỗng được rất nhiều gia đình mua về để bồi dưỡng cho phụ nữ có thai với quan niệm ăn trứng ngỗng thì đứa trẻ trong bụng mẹ sẽ phát triển thông mình.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng lưu ý người dân khi mua trứng ngỗng phải cẩn trọng, mua trứng có nguồn gốc, tránh những mặt hàng trôi nổi trên thị trường, không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Nam Du

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.