Cindy SN 1998 tại Việt Nam, tên thật là Cindy Elizabeth Harris. Cô có bố là người Mỹ gốc Brazil, mẹ là người Việt lai Pháp. Đó là lý do giúp nữ diễn viên vừa mang vẻ đẹp phóng khoáng, cuốn hút của các thiếu nữ Latinh, vừa mang sự đằm thắm, dịu dàng của thiếu nữ Việt. Nữ diễn viên thừa nhận, cô sống thiên về tình cảm nên giống người Việt nhiều hơn người Mỹ. Mặc dù sống trong môi trường sử dụng tiếng Anh nhiều hơn nhưng cô vẫn luôn nỗ lực học hỏi và trau dồi vốn tiếng Việt. Cindy tâm sự bản thân quyết định học tập và xây dựng sự nghiệp tại quê hương của mẹ cũng bởi đã trót yêu thương đất nước, con người và cuộc sống chan hòa tình cảm của người Việt Nam.
Khán giả từng xem chương trình Nhân tố bí ẩn 2014 chắc hẳn sẽ khó lòng quên được hình ảnh của Cindy – một cô nữ sinh 16 tuổi khoe giọng hát khỏe khoắn với ca khúc Bang Bang bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Phong thái trình diễn của Cindy khi đó tự tin và tràn đầy năng lượng. Sau phần trình diễn, cô nhận được rất nhiều lời khen từ các giám khảo, đặc biệt là hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà. Mặc dù không đi sâu vào vòng trong chương trình nhưng hình ảnh cô gái có mái tóc xoăn mang chút gì đó hoang dã đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp đẽ trong lòng khán giả.
Mới đây, Cindy chính thức quay trở lại với nghệ thuật bằng vai nữ chính trong bộ phim Glee phiên bản Việt. Cô vào vai Minh Ánh – một cô gái luôn tự ti về ngoại hình, thường bị bạn bè chế nhạo, bắt nạt, nhưng lại có ước mơ và tham vọng lớn trong con đường nghệ thuật. Cindy chia sẻ, khi cô đang ở nước ngoài thì nhận được điện thoại của nhà sản xuất về việc casting phim Glee phiên bản Việt. Khi đó, cô rất vui bởi Glee Mỹ là bộ phim mà cô rất yêu thích. Ngày casting phim, Cindy vừa nước chân vào phòng, mọi người có mặt ở đó đều ồ lên bởi ngoại hình của cô được cho là rất hợp với vai mà nữ ca sĩ Hòa Minzy đóng trong Glee Việt. Tuy nhiên, sau cùng, đạo diễn lại chọn cô cho vai nữ chính. Cindy chia sẻ, nhận lời đảm nhận vai nữ chính là một áp lực rất lớn đối với cô. Khán giả mới chỉ biết khả năng ca hát của cô qua chương trình Nhân tố bí ẩn. Còn khả năng diễn xuất, cô được cho là lính mới hoàn toàn. Vì vậy, việc cô đảm nhận vai nữ chính khiến rất nhiều khán giả yêu Glee Mỹ cảm thấy sốc và lo lắng vai diễn sẽ là chiếc áo quá rộng với Cindy. Tuy nhiên, nhờ vào những nghi vấn từ khán giả, Cindy càng quyết tâm học hỏi, trau dồi nhiều hơn về cả ca hát và diễn xuất. May mắn cho nữ diễn viên, các bạn diễn của cô đều là những người hoạt động trong làng giải trí nhiều năm nên đã hướng dẫn và giúp đỡ cô nhiệt tình trong công việc.
Nhận được nhiều lời chê về nhan sắc của nữ chính trong 2 tập đầu tiên của Glee, Cindy tỏ ra khá bình thản. Cô cho biết tạo hình của nhân vật Minh Ánh được đạo diễn cố tình làm “xấu” đi để phù hợp với tâm lý tự ti của nhân vật. Minh Ánh sẽ xinh đẹp dần dần để gây tò mò, hấp dẫn khán giả thay vì đẹp ngay từ đầu. Thế nên, những lời chê hay chỉ trích về ngoại hình của nhân vật đều không khiến Cindy bận tâm. Hơn nữa, càng về sau, phim sẽ càng có nhiều yếu tố gây bất ngờ cho khán giả, trong đó có vai diễn của cô.
Có thể với nhiều người, Cindy vẫn là cái tên khá xa lạ khi không có nhiều hoạt động nghệ thuật trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ, cô đã đạt được khá nhiều giải thưởng lớn. Năm Cindy 12 tuổi, cô sang Mỹ và đánh liều tham gia cuộc thi International Model Talent Association (IMTA được tổ chức hàng năm bởi Hiệp hội tài năng và người mẫu quốc tế) - nơi đã phát hiện ra nhiều gương mặt tài năng của thế giới như: Katie Holmes, Ashton Kutcher, Jessica Biel... Bất ngờ là cô đã vượt qua 3.000 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới để nhận được khá nhiều giải thưởng tại cuộc thi này như giải nhì phần thi áo tắm, giải nhì phần thi diễn xuất, top 15 Runway và giải cao nhất là top 15 Young Miss Model Of The Year. Nhận lời mời gia nhập một Cty giải trí của Mỹ nhưng điều kiện Cty đưa ra tương đối khắc nghiệt. Họ yêu cầu mọi hoạt động của cô sẽ phải theo sự sắp xếp, quản lý của họ. Mẹ Cindy sẽ phải chấp nhận “mất con” khi hai mẹ con đồng ý ký vào hợp đồng. Điều này khiến Cindy và mẹ trăn trở, nhất là khi mẹ cô là người sống nặng về tình cảm, Cindy lại quen sống cạnh mẹ. Chính mẹ là người đã truyền cảm hứng và tình yêu âm nhạc đến với cô. Cuối cùng, Cindy từ chối lời mời gia nhập Cty giải trí kia và về Việt Nam với mẹ.
Cindy không chỉ hát hay mà còn có khá nhiều thành tích khủng trong học tập. Năm học lớp 4, lớp 5, cô đã có thể giải được một số bài Toán lớp 11 và học rất tốt các môn học tự nhiên như Toán học, Hóa học, Vật lý, Sinh học. Cô cũng luôn nằm trong top học sinh giỏi nhất khối của trường quốc tế mình đang theo học. Cô còn được được một số chuyên gia của Mỹ đánh giá chỉ số IQ cao ngất ngưởng, đạt 142, cách biệt khá lớn chỉ số IQ trung bình 100. Nhờ đó cô được mời gia nhập câu lạc bộ Mensa - nơi dành cho những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Hiện tại, số lượng người đạt tiêu chuẩn gia nhập câu lạc bộ này chỉ ở mức 2% tổng dân số trên toàn thế giới.
Nói về lý do tạm ngừng việc học để tham gia nghệ thuật, Cindy chia sẻ, cô muốn được đi du lịch nhiều nơi, được trải nghiệm các công việc khác nhau trong khoảng 2 năm trước khi vào ĐH. Điều đó sẽ giúp cô có thêm nhiều vốn sống bổ ích và xác định đúng đam mê của mình trước khi bước vào giảng đường ĐH. Hiện tại, Cindy đang ấp ủ một dự án âm nhạc của riêng mình. Nữ diễn viên luôn tâm niệm, bản thân phải sống thật bản lĩnh, tự tin và tin tưởng vào quyết định và con đường mình đã chọn. Hy vọng rằng, Cindy sẽ ngày càng bứt phá trong bộ phim Glee và tỏa sáng trên con đường chinh phục đam mê của mình.
Hồng Giang / PL&XH
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cindy-v-bong-hong-lai-co-chi-so-iq-cao-ngat-nguong-103898.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.