Thứ ba 09/12/2025 02:53

An toàn cho trẻ tại các chung cư cao tầng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Theo thống kê của Bộ Y tế, những năm qua, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi từ 0-19 tuổi tử vong do tai nạn thương tích luôn chiếm tỷ lệ khá cao, dao động trong khoảng 22,38% (năm 2006) và 20,5% (năm 2008).


Kết quả khảo sát của Trường Đại học Y tế công cộng tại 6 tỉnh, thành vào năm 2008 cũng cho thấy, trên 50% trường hợp tai nạn thương tích trẻ em diễn ra tại nhà. Đáng chú ý, đã có nhiều trẻ em tử vong do rơi từ tầng cao của các tòa nhà chung cư như: Trường hợp bé Đặng Xuân Phúc 4 tuổi, ở nhà số 9B khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai bị rơi từ lan can tầng 11 xuống đất và tử vong tháng 8-2010. Hay trường hợp bé trai 4 tuổi ở tòa nhà Artex 172, Ngọc Khánh, quận Ba Đình cũng tử vong với nguyên nhân tương tự vào giữa tháng 11-2010... Những tai nạn thương tâm kể trên đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo về mức độ đạt chuẩn an toàn xây dựng của các tòa nhà chung cư cao tầng và ý thức chăm sóc, bảo vệ con cái của những bậc ông bà, cha mẹ hiện nay.


Nhiều khe lan can ở các chung cư cao tầng, người lớn còn chui lọt


Theo Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ & Chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH Hoàng Văn Tiến, mặc dù pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn xây dựng an toàn cho trẻ em như: Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe " nêu rõ, đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua. Theo đó, không bố trí các thanh ngang để trẻ tựa chân trèo qua lan can và không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính 100 mm, tránh trường hợp trẻ em chui lọt đầu qua.

Tuy nhiên, trên thực tế, để "tiết kiệm" chi phí, rút ngắn thời gian thi công, việc chấp hành các tiêu chuẩn này trong thiết kế, xây dựng đã bị nhiều nhà thầu bỏ qua. Kết quả điều tra, khảo sát trên 30 công trình đang được sử dụng như: Nhà chung cư, trường học, trường mẫu giáo, bệnh viện… được Bộ Xây dựng thực hiện tại 6 tỉnh, TP và qua báo cáo của 82 đơn vị thuộc các sở, ngành trong cả nước cho thấy, rất nhiều công trình chưa áp dụng đầy đủ Quy chuẩn xây dựng nói trên. Các sai phạm tập trung chủ yếu ở việc thiết kế và thi công ban công, lan can thấp; khoảng cách giữa các lan can rộng, có bố trí các thanh ngang; ổ điện bố trí thấp từ 20cm - 40cm so với mặt sàn và không có hộp bảo vệ; sử dụng kính thường ở các vị trí mà theo quy định của Quy chuẩn phải sử dụng kính an toàn…

Trong khi đó, theo các chuyên gia tâm lý, trẻ em mặc dù chưa ý thức được nguy hiểm tiềm ẩn từ môi trường sống nhưng lại có tâm lý hiếu kỳ, thích tìm hiểu không gian quanh mình nên thường leo lên cửa sổ, lan can, ban công hay sờ mó vào các vật dụng có thể gây nguy hiểm trong nhà như: Ổ điện, phích nước nóng... Một số trường hợp trẻ em khi bị bỏ lại một mình trong nhà, đặc biệt là các em nhỏ tuổi thì rơi vào tình trạng lo lắng, sợ hãi; từ đó tìm cách thoát ra khỏi nhà một cách vô thức để đi tìm người thân, dẫn đến xảy ra các tai nạn thương tâm.

Bởi vậy, để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức phòng tránh nguy cơ tai nạn cho trẻ em, sự quan tâm sát sao, thường xuyên của người lớn thì điều quan trọng nữa là cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật từ khâu thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu đến quản lý, sử dụng công trình của các chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng. Đồng thời, nâng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi sửa chữa, bổ sung thiết kế làm thay đổi thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể xem xét, áp dụng chế tài hình sự để đảm bảo sức răn đe.

Thanh Hải

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động