Thứ sáu 29/03/2024 15:24

Án mạng tại 406 Hoàng Hoa Thám: Phải làm rõ bệnh án tâm thần

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư Đặng Xuân Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, việc gia đình Hoàng Ngọc Chiến đưa ra thông tin nghi phạm có bệnh án tâm thần là một tình tiết rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới bản án sau này. Chính vì vậy, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cơ quan điều tra cần phải làm rõ bản chất, tính thật - giả của bệnh án này.
Án mạng tại 406 Hoàng Hoa Thám: Phải làm rõ bệnh án tâm thần
Hoàng Ngọc Chiến tại cơ quan công an.

Đối tượng có bệnh án tâm thần

Theo thông tin từ cơ quan Công an cung cấp, khoảng 11h50 ngày 25/11, bà H.T.H. (SN 1971, ngụ tại số nhà 406 Hoàng Hoa Thám, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) đang ngồi bán nước trên vỉa hè trước cửa nhà bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm vào vùng cổ, khiến bà H nằm gục tại chỗ và tử vong. Ngay sau khi gây án, nghi phạm vứt con dao còn dính máu ở cạnh chậu cây cảnh rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Qua rà soát diện rộng, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội).

Đối tượng Chiến sau đó đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong nhà một người quen tại quê nhà ở xã Liên Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận trước đây từng sống cùng gia đình ở ngõ 29 phố Thụy Khuê. Năm 2017, Chiến nghi ngờ bà H.T.H. chỉ đạo một người cháu ruột của bà đập cửa kính nhà mình nên Chiến bực tức lên kế hoạch giết bà này để trả thù.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người" và tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Ngọc Chiến để điều tra về hành vi “Giết người”. Thông tin từ gia đình nghi phạm cho hay, Chiến có tiền sử bệnh tâm thần và từng phải điều trị tại bệnh viện, có bệnh án.

Liên quan đến vụ án này, đại diện gia đình nạn nhân H.T.H. cho biết, đến tận thời điểm hiện tại toàn bộ những người thân trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng và không thể hiểu nổi tại sao Hoàng Ngọc Chiến lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Theo đại diện gia đình bà H, giữa đối tượng Chiến và bà H hoàn toàn không có mối quan hệ quen biết hay mâu thuẫn nào. Khoảng năm 2012-2013, Chiến sống cùng gia đình tại ngõ 29 phố Thuỵ Khuê, và là hàng xóm với gia đình anh Đ.H.H. (cháu ruột bà H.). Thời điểm này, anh H. trong một lần say rượu có phát sinh mâu thuẫn với Chiến và bị đối tượng dùng dao chém một nhát vào vai gây thương tích. Sự việc được trình báo tới cơ quan công an nhưng vì nghĩ tới “tình làng nghĩa xóm” nên giữa hai gia đình sau đó đã tự hoà giải.

Gia đình anh H. cứ nghĩ rằng sự việc đã được giải quyết ổn thoả, nhưng đến năm 2015-2016, Chiến bất ngờ tìm tới khu vực phố Phan Văn Trị (quận Đống Đa, Hà Nội), nơi chú ruột của anh H. đang làm việc và có hành vi gây thương tích cho người này. Khi có sự vào cuộc của cơ quan công an, giữa hai gia đình lại một lần nữa tự hoà giải.

Đến năm 2020-2021, gia đình Hoàng Ngọc Chiến chuyển tới sinh sống tại phường Ngọc Thuỵ (quận Long Biên), mâu thuẫn giữa hai gia đình cũng dần rơi vào quên lãng. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà chiều tối ngày 11/7/2022, đối tượng Chiến có mặt tại khu vực phố Thuỵ Khuê và lại một lần nữa tìm đến người thân của anh H để hành hung.

Vào thời điểm này, cậu ruột và bà ngoại của anh H đang có mặt tại điểm làm Căn cước công dân trên phố Thuỵ Khuê thì người cậu của anh H bị Chiến truy sát và dùng dao chém gây thương tích. Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan công an, tuy nhiên lần này gia đình anh H vẫn quyết định bỏ qua cho Chiến vì “không muốn gây thù chuốc oán”.

“Gia đình chúng tôi cứ nghĩa rằng dù gì hai bên cũng là hàng xóm với nhau nên không muốn làm lớn chuyện, đồng ý tự hoà giải. Dù Chiến thù hằn và nhiều lần tìm chém những người trong gia đình chúng tôi, nhưng vì không muốn rắc rối và dây dưa với gia đình đó nên chúng tôi cũng cứ nghĩ rằng thôi thì cứ giảng hoà cho xong xuôi mọi chuyện. Dù tất cả đều không hề có mối quan hệ quen biết hay mâu thuẫn gì với Chiến, nhưng vẫn bị hắn nhiều lần truy sát, đuổi chém gây thương tích”, đại diện gia đình nạn nhân H.T.H cho biết.

Theo lời người nhà nạn nhân, khoảng 3 tháng trước khi vụ án mạng xảy ra, Hoàng Ngọc Chiến đã từng tìm tới nhà riêng của nạn nhân H.T.H và có hành vi gây rối, huỷ hoại tài sản tại đây. Cụ thể, vào thời điểm đó, Chiến xuất hiện ở khu vực phía trước số nhà 406 Hoàng Hoa Thám và dò hỏi nhân viên đứng quầy của hiệu thuốc để xác định địa điểm này có phải nhà riêng của bà H. hay không. Ngay khi được xác nhận rằng đây đúng là nhà bà H., Chiến lập tức tìm nhặt một viên gạch trên đường, sau đó thẳng tay ném vỡ tủ kính quầy thuốc ở trước cửa nhà.

Người nhà nạn nhân H. cho rằng, đối tượng Chiến không hề bị tâm thần. Nguyên nhân khiến Chiến nhiều lần hành hung và sát hại những người không hề quen biết mình xuất phát từ sự thù hằn suốt nhiều năm qua của đối tượng. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày xảy ra cách đây nhiều năm mà Chiến đã lên kế hoạch rất kỹ và nhiều lần tìm cách trả thù bằng bạo lực.

Người bị bệnh tâm thần có bị xử lý hình sự không?

Phân tích vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đặng Xuân Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, để xác định đối tượng Hoàng Ngọc Chiến có bị tâm thần hay không, cơ quan điều tra sẽ thu thập hồ sơ bệnh án của đối tượng và có thể trưng cầu giám định để xác định năng lực hành vi của đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội.

Luật sư Cường phân tích: Theo quy định của pháp luật, người mắc bệnh tâm thần hoặc mất khả năng nhận thức mà thực hiện hành vi giết người sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn trường hợp đối tượng chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Nếu kết quả giám định cho thấy nghi phạm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần thì các cơ quan chức năng (Viện Kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án) sẽ căn cứ vào kết quả này sẽ đưa nghi phạm vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mình đã thực hiện.

Trong trường hợp đối tượng không bị mất năng lực làm chủ hành vi, có khả năng nhận thức, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nếu bị xử lý về tội “Giết người” và nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn nhỏ nhặt từ nhiều năm trước, đối tượng Hoàng Ngọc Chiến có thể bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là vì động cơ đê hèn.

Cụ thể, khung hình phạt đối tượng có thể đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đồng thời, phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Trong trường hợp đối tượng mắc bệnh tâm thần, đã điều trị hoặc đang điều trị bệnh, nhưng tại thời điểm phạm tội lại hoàn toàn bình thường, có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với trường hợp này, Tòa án có thể quyết định đưa đối tượng vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, đối tượng vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Còn nếu tại thời điểm gây án, nghi phạm bị bệnh tâm thần nhưng không mất hẳn khả năng làm chủ hành vi, thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình nhưng có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là "phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra" theo Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Người bị bệnh thâm thần có bị xử lý hình sự? Người bị bệnh thâm thần có bị xử lý hình sự?

Luật sư cho rằng, nếu không bị tâm thần hoặc mất khả năng nhận thức, đối tượng có thể đối mặt với khung hình phạt ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân...
Đằng sau gương mặt điển trai của nam thanh niên tại ngõ 97 Văn Cao

Đằng sau gương mặt điển trai của nam thanh niên tại ngõ 97 Văn Cao

Ngày 29/3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Kiên, SN 1999, quê ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.
Từ chối nhậu, người đàn ông bị đánh tử vong

Từ chối nhậu, người đàn ông bị đánh tử vong

Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên (SN 1981), trú xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp về hành vi giết người. Nạn nhân là ông N.V. N (SN 1964), trú cùng địa phương với hung thủ.
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Hà Văn Hoàn, SN 1982, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động