Thứ bảy 27/04/2024 07:30

2 người bị thương, 5 phương tiện hư hại nặng sau tai nạn liên hoàn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố (CATP) Hà Nội vừa có thông tin chính thức về vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện tại khu vực đê Xuân Quang, đoạn ngang Đình Làng Nha số 379 đường Bát Khối, quận Long Biên, Hà Nội.
Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 5 phương tiện bị hư hại
Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 5 phương tiện bị hư hại

Theo đó, khoảng 22g ngày 22-10 tại khu vực đê Xuân Quang, đoạn ngang Đình Làng Nha có địa chỉ tại số 379 đường Bát Khối, quận Long Biên, Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 phương tiện gồm 3 chiếc ô tô và 2 chiếc xe máy. Vụ tai nạn khiến cả 5 phương tiện bị hư hỏng, 2 người đi xe máy phải đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 5 cùng lực lượng công an phường sở tại đã nhanh chóng có mặt, đồng thời điều 2 xe cấp cứu đến hiện trường để sơ cứu và đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Đến gần 1g ngày 23-10, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất.

Ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô mang nhãn hiệu Ford màu đỏ đã đâm trực hiện với xe ô tô mang nhãn huyện Huyndai màu trắng đi ngược chiều. Một xe ô tô nhãn hiệu Volvo màu đen đâm mạnh vào đuôi xe Ford màu đỏ lao lên vỉa hè đối diện hướng đi Bát Khối Bát Tràng. Hai xe máy biến dạng, 1 chiếc nằm kẹp giữa 2 ô tô đối đầu, 1 chiếc nằm dưới gầm xe ô tô màu đỏ. Có 2 người đi xe máy văng xuống chân đê, trước cửa Đình Làng Nha với độ cao 2-3 m so với mặt đường.

2 xe ô tô mang nhãn hiệu Ford và Huyndai đối đầu trực diện
2 xe ô tô mang nhãn hiệu Ford và Huyndai đối đầu trực diện kéo theo va chạm liên hoàn của 3 phương tiện sau đó

Qua xác minh, xe Ford mang BKS 30E-329.78 do anh Đặng Thanh Hùng (SN 1970, trú tại số 3 Cao Đạt, quận Hai Bà Trừng, Hà Nội) điều khiển. Xe ô tô Huyndai mang BKS 30F–220.66 do anh Đoàn Hoàng Lâm (SN 1979, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển. Xe Volvo mang BKS 30G – 364.68 do anh Bùi Ngọc Hưng (SN 1976, trú tại phường Giang Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển. Xe máy Honda mang BKS 20V9–3339 do anh Nguyễn Phi Hổ (SN 1963, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển. Xe máy Honda mang BKS 30H1–6089 do anh Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển.

Anh Nguyễn Tuấn Hùng và Nguyễn Phi Hổ là hai nạn nhân điều khiển xe máy do va chạm với ô tô nên bị hất văng từ mặt đường đê Xuân Quang ngã xuống đường bên dưới ở độ cao hơn 2m. Một người bị chấn thương nặng vùng cổ rất may mắn đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do đoạn đường trên là khúc cua có tầm nhìn hạn chế, khi đi đến khu vực trên tài xế điều khiển xe ô tô mang nhãn hiệu Ford và tài xế điều khiển xe ô tô mang nhãn hiệu Huyndai khả năng không quan sát cẩn thận nên lao thẳng đấu đầu khiến các phương tiện phía sau bị va chạm theo.

Hiện vụ việc đang được điều tra cụ thể, xác định từng lỗi vi phạm của các phương tịện.

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online,… thì người tổ chức đánh bạc hoặc tham gia đánh bạccó thể bị phạt từ 7 đến 10 năm tù.
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động